Tăng cường hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ và Tòa án Nhân dân tối cao

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/01/2016 22:21 GMT+7

VTV.vn - Chiều 7/1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và Tòa án Nhân dân tối cao.

Quy chế phối hợp gồm 7 nội dung đã được đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cùng ký kết.

Trong đó, quy định Tòa án nhân dân tối cao và Thanh tra Chính phủ cùng phối hợp trong phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính. Phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng; cung cấp thông tin, dữ liệu về tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng Thông tư liên tịch và các văn bản trao đổi nghiệp vụ và Phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước