Tập trung vốn và các nguồn lực hoàn thành thông tuyến toàn bộ đường Hồ Chí Minh

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/05/2022 07:03 GMT+7

VTV.vn - Chiều 24/5, các ĐBQH thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và tiến độ thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận tổ đó là xác định cơ chế đầu tư và nguồn vốn để thực hiện hơn 170km còn lại trong dự án đường Hồ Chí Minh, hoàn thành nối thông toàn tuyến. Tại phiên thảo luận, vẫn còn một số ý kiến khác nhau trong việc xác định cơ chế đầu tư công hay hình thức đối tác công tư cho dự án này.

Bà Vũ Thị Lưu Mai, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cho rằng: ''Dự án đường Hồ Chí Minh lợi nhuận thu hồi vốn rất khó nên PPP là đúng. Dự án thành phần khó kể cả khuyến khích thì PPP rất khó khả thi nên ngoài ý nghĩa kinh tế - xã hội còn ý nghĩa quốc phòng an ninh nên đầu tư công là hợp lý''.

Cũng có ý kiến cho rằng, để đảm bảo tính khả thi cần quan tâm nghiên cứu việc đầu tư dự án bằng nhiều nguồn vốn. Theo ông Trần Anh Tuấn, Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh: ''Cần phải nghiên cứu đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hay quyết định đầu tư dự án cũng phải có một nghiên cứu mang tính tổng thể, bằng nhiều phương thức, nhiều hình thức khác nhau, trong đó có sự phối hợp vốn trong và ngoài nước''.

Theo chương trình, sáng 25/5, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Việc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ Nghị quyết này. Buổi chiều, tại hội trường Quốc hội sẽ nghe một số báo cáo về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước