Thi đua kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Quang Đông, Quang Lâm-Thứ ba, ngày 25/10/2022 21:14 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

VTV.vn -Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy TW.

Thi đua kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 1.

Các đơn vị trong Sư đoàn 371 duyệt đội ngũ trong lễ phát động. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thi đua kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các quân binh chủng tới dự. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Sư đoàn Không quân 371(Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm ''50 ngày thi đua lập công quyết thắng'' chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'' (12/1972 - 12/2022).

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các quân binh chủng tới dự.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động mở đầu cho các sự kiện kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, một trong những chiến công oanh liệt nhất trong thế kỷ XX.

Thi đua kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng lương Cường cùng sĩ quan các đơn vị trong sư đoàn 371 tại lễ phát động. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thi đua kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - Ảnh 4.

Các đơn vị trong Sư đoàn 371 ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trong 12 ngày đêm lịch sử tháng 12/1972, các đơn vị nòng cốt của Quân chủng Phòng không - Không quân đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó, có 34 chiếc B-52.

Chiến thắng buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đầu năm 1973.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước