Thủ tướng: Bắc Ninh cần đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp hóa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/06/2020 19:10 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VGP.

VTV.vn - Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh vào tối qua (31/5).

Tới thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh vào dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà các em thiếu nhi thôn Doi Sóc, xã Phù Trẩn. Là một tỉnh có diện tích nhỏ nhưng có mật độ dân số đông thứ 2 cả nước và đang công nghiệp hóa nhanh chóng, vì thế vấn đề được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trong quá trình phát triển phải luôn đặt con người vào vị trí trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau của sự phát triển.

Người dân phải được tạo điều kiện về môi trường kinh doanh và cơ hội kinh tế nhiều hơn để tự cải thiện điều kiện kinh tế cũng như cuộc sống của mình. Với quy mô công nghiệp lớn nhất cả nước, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng phải hết sức quan tâm tới việc chăm lo xây dựng giai cấp công nhất, trước hết đó là đời sống, nhà ở cho công nhân và trường học cho con em họ nhằm thúc đẩy sự phát triển xã hội hài hòa, giảm bất bình đẳng và phân hóa xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh là tỉnh đứng thứ 2 toàn quốc về tổng sản phẩm trên địa bàn tính theo bình quân đầu người, nhưng đứng thứ 5 cả nước về thu nhập bình quân đầu người với 80 triệu đồng, do đó tỉnh phải nỗ lực để nâng mức này lên cao hơn nữa, để mọi người dân đều được hưởng lợi từ phát triển, qua đó thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng: Bắc Ninh cần đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp hóa - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trong buổi làm việc chiều tối ngày 31/5. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bắc Ninh cần chú ý đa dạng hóa nền kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề trọng yếu, tránh tập trung quá lớn vào một ngành công nghiệp hay, một lĩnh vực hay một doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, đóng góp lớn nhất vào thành quả của Bắc Ninh là Tổ hợp sản xuất điện thoại Samsung, do đó tỉnh cần lấy Samsung làm trung tâm trong phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử hỗ trợ gắn với các tỉnh lân cận cũng như vùng Thủ đô. Chỉ có thể mới làm cho đóng góp của Samsung lớn hơn nữa, lan tỏa hơn nữa các giá trị gia tăng và đặc biệt là giảm rủi ro không bị bạt gốc, trong bối cảnh các cơ sở sản xuất toàn cầu đang dịch chuyển thường xuyên hơn do tính động của các lợi thế so sánh.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý 5 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn cùng với giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh đều giảm do tác động của dịch COVID-19, song Thủ tướng cũng bày tỏ sự trân trọng quyết tâm của Bắc Ninh hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay của tỉnh.

Thủ tướng nhấn mạnh tới mục tiêu khuyến khích Samsung chuyển từ sản xuất ở Việt Nam sang sản xuất bởi Việt Nam. Vì thế, Bắc Ninh cần có chính sách đột phá về thể chế và nguồn nhân lực để đảm bảo khả năng học hỏi, tiếp thu và làm chủ công nghệ chuyển giao. Tỉnh cần giữ vai trò quan trọng hơn nữa trong chiến lược công nghiệp hóa của quốc gia. Điều này chỉ thực hiện được khi các doanh nghiệp bản địa tham gia vào chuỗi giá trị ở nấc cao của Samsung. Hơn nữa chỉ có nâng cao được tỉ lệ nội địa hóa Việt Nam mới tận dụng được lợi ích của các Hiệp định thương mại tự do.

Về chiến lược phát triển trong thập niên tới của Bắc Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh phải thực sự hướng đến mục tiêu tăng trưởng bao trùm và bền vững, hài hòa dựa trên 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Không được nghiêng về một trụ cột nào trong phát triển. Trong đó, tỉnh phải rất quan tâm đến xử lý môi trường ở các làng nghề và cụm công nghiệp vốn có rất nhiều ở khu vực nông thôn của Bắc Ninh, để tỉnh không phải trả giá đắt vì phát triển mà đánh đổi môi trường.

Thủ tướng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội; xứng đáng với vùng đất được xưng tụng là Kinh Bắc năng động, văn hiến và giàu truyền thống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước