Thúc đẩy chuyển đổi số dựa trên nền tảng nội

Việt Linh, Thanh Hoàng, Thanh Tuyền-Thứ sáu, ngày 07/10/2022 21:16 GMT+7

VTV.vn - Ưu thế của nền tảng chuyển đổi số Việt là sự phù hợp bởi nắm chắc nhu cầu của DN, chi phí hợp lý và hỗ trợ hiệu quả - những yếu tố giúp các DN mạnh dạn ứng dụng công nghệ số.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để người Việt Nam chủ động phát triển các nền tảng số ‘Make in Vietnam’.

Thúc đẩy chuyển đổi số dựa trên nền tảng nội - Ảnh 1.

Thay vì phải xử lý hàng chồng giấy tờ, thủ tục, giờ đây, chỉ với một chiếc máy tính, lãnh đạo doanh nghiệp có thể giám sát toàn bộ hoạt động đơn vị mình bởi mọi hoạt động từ quản lý nhân sự, kho vận, bán hàng đa kênh… đều được thực hiện trên môi trường số.

Nền tảng tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc hiện được áp dụng cho hơn 5.000 doanh nghiệp trong nước. Giải pháp giúp loại bỏ các khâu trung gian, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất làm việc.

Thúc đẩy chuyển đổi số dựa trên nền tảng nội - Ảnh 2.

Tỷ lệ sử dụng nền tảng nội hiện chiếm hơn 20% và tiếp tục tăng trưởng. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, gần 400.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tiếp cận và trải nghiệm các nền tảng số xuất sắc trong nước, góp phần đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Với chiến lược phát triển các nền tảng số ‘Make in Vietnam’, các doanh nghiệp Việt sẽ có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ lắp ráp, gia công sang sáng tạo, thiết kế một cách chủ động. Mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng ‘Make in Vietnam’ sẽ chiếm 45% tổng doanh thu toàn ngành công nghiệp CNTT trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước