Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/11/2020 20:40 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Chiều tối 17/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp chuẩn bị nội dung kỳ họp 43 của UB liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào đầu tháng 12 tới.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các chương trình, dự án hợp tác giữa Việt Nam và Lào vẫn cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith cũng có các cuộc làm việc trực tiếp và trực tuyến.

Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt gần 740 triệu USD, giảm chút ít so với năm ngoái do dịch COVID-19.

Một số dự án lớn của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Lào đã được cấp phép, với số đăng ký tăng 40% so với năm 2019, đưa tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Lào tăng lên 4,3 tỷ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, dù cả hai nước đều gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, các bộ và cơ quan cần phải nhận rõ tầm quan trọng của mối quan hệ Việt - Lào trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược, hữu nghị, truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước để hành động theo lời dạy của Bác Hồ "giúp bạn là tự giúp mình".

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương giữa Việt Nam và Lào trong bối cảnh hai nước đều đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới.

Thủ tướng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ đặc biệt với Lào nên các bộ, ngành cần tích cực triển khai các thỏa thuận, hiệp định hợp tác giữa hai nước, đồng thời đề xuất, xây dựng phương hướng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai nước.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần quyết tâm cao độ trong triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước, đồng thời phấn đấu hoàn thành Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật Việt Nam - Lào từ năm 2021 - 2030 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào từ năm 2021 - 2025 để ký nhân dịp này, tạo nền tảng định hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ xây dựng nhà Quốc hội Lào, để kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Quốc hội Lào sẽ diễn ra tại đây. Còn Bộ Tài chính sớm bàn giao 1.000 tấn gạo, là quà của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào để giúp nhân tỉnh Savannakhet khắc phục hậu quả của mưa lũ.

Dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam - Lào Dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam - Lào Việt Nam - Lào phối hợp bảo vệ biên giới, đấu tranh chống tội phạm Việt Nam - Lào phối hợp bảo vệ biên giới, đấu tranh chống tội phạm Tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào Tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước