Thực hiện đường lối đối ngoại nhìn từ Hiệp định Geneva

Ngọc Hà, Lê Tuấn-Thứ sáu, ngày 19/07/2024 19:45 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TTXVN

Hiệp định Geneva là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam, khẳng định tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam.

Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo khoa học "70 năm Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam" diễn ra ngày 19/7 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Hồ Chí Minh tham dự hội thảo.

Ngày 21/7/1954, Hiệp định Geneve được ký kết sau 75 ngày đàm phán căng thẳng và phức tạp. Ngoại giao Việt Nam đã tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ trong đàm phán giải quyết thành công nhiều vấn đề rất khó như: phân vùng đóng quân, tổng tuyển cử trên cả nước và thống nhất Việt Nam.... Với Hiệp định được các nước tham gia Hội nghị công nhận và tôn trọng, Pháp phải rút quân, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

Thực hiện đường lối đối ngoại nhìn từ Hiệp định Geneva - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Ảnh: QĐND

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự cho biết: ''Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn đàm phán tìm kiếm một giải pháp hòa bình nhưng người Pháp lại khước từ. Tuy nhiên thắng lợi quân sự đã tạo điều kiện để cho chúng ta tham gia với tư cách là một thành viên chính thức, đồng thời thắng lợi ở Điện Biên Phủ đã tác động rất sâu sắc đến xã hội nước Pháp để buộc chính phủ phải tìm ra giải pháp kết thúc vấn đề Đông Dương''.

Các nhà ngoại giao, các nhà khoa học nhấn mạnh, với độ lùi thời gian 70 năm, nhưng Hiệp định Geneva để lại những bài học kinh nghiệm quý báu. Nhất là đặt trong bối cảnh lần đầu tiên tham dự một hội nghị đa phương với các nước lớn nhưng ngoại giao Việt Nam đã thành công trong nghệ thuật đàm phán.

Theo ông Vũ Lê Thái Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao: ''Bài học Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị. Đó là nguyên tắc về biết mình, biết người. Đánh giá đúng thực lực khả năng của mình nhưng vẫn phải theo sát diễn biến bối cảnh quốc tế và khu vực, làm thế nào để bảo vệ tốt nhất tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc''.

Tham dự hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của Hội nghị Geneva năm 1954; cho rằng quá trình đàm phán, ký kết, thực thi Hiệp định Geneva là cuốn cẩm nang chứa đựng nhiều bài học quý giá về đối ngoại, thể hiện bản sắc độc đáo của trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam đã và đang được Đảng, Nhà nước và ngành ngoại giao vận dụng thành công trong thực hiện đường lối ngoại giao hiện nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước