Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/09/2020 19:52 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc của Tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương sáng 21/9.

Sáng 21/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc làm việc Tập thể Bộ Chính trị cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự theo đúng quy định của Chỉ thị 35 Bộ Chính trị.

Trong quá trình chuẩn bị dự thảo văn kiện, Đảng bộ Công an Trung ương đã khảo sát thực tiễn, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tiếp thu ý kiến các đồng chí lãnh đạo đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an cũng như các cơ quan có liên quan.

Bộ Chính trị về cơ bản thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó nổi bật là tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, mở rộng phạm vi và mang lại hiệu quả cao hơn.

Đảng ủy Công an Trung ương đã xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế khuyết điểm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa sai phạm tiêu cực trong toàn lực lượng. Bộ Chính trị cũng đánh giá cao kết quả việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ trong toàn ngành công an theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời bảo đảm sự ổn định, hoạt động hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng công an đã làm tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trấn áp các loại tội phạm, điều tra được nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, phá tan các âm mưu của thế lực phản động... Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại như công tác xây dựng lực lượng công an ở một số đơn vị, địa phương còn chậm chuyển biến, nhiều trường hợp là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy vi phạm có tính chất nghiêm trọng, tình hình an ninh trên một số địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Về phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ Chính trị cơ bản nhất trí và đề nghị trong dự thảo văn kiện chính trị tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với đảng, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân, xây dựng lực lượng theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng công an phù hợp với thực tiễn công tác trong tình hình hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn - Ảnh 1.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải thấy hết vị trí tầm quan trọng của lực lượng công an nhân dân, đây là một trong những lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, để có môi trường ổn định phát triển đất nước.

"Quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim, bảo vệ giữ gìn hòa bình, ổn định để phát triển đất nước" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương có nhiều nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, giữ yên trong - ngoài, kể cả làm sạch trong nội bộ ngành.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá kết quả nổi bật của ngành công an sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối được ví gần như là một cuộc cách mạng đã nâng cao hiệu quả hoạt động, siết chặt lại kỷ luật kỷ cương. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an phối hợp chặt chẽ với quân đội và ngoại giao góp phần giữ được hòa bình, ổn định, an ninh đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quân đội và công an là hai lực lượng thanh kiếm và lá chắn - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu trong dự thảo văn kiện cần làm rõ hơn nhiệm vụ nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình để chủ động tham mưu chính xác với Đảng và Nhà nước về chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chế độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: "Các đồng chí phải hết sức chú ý cùng với quân đội nắm chắc tình hình, dự báo tình huống để chuẩn bị các phương án, có chiến lược để không bị động, bất ngờ. Công an tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thành quả cách mạng đã đạt được trong thời gian qua. Tuyệt đối không thỏa mãn, không tự mãn, mất cảnh giác. Cái này là sống còn của chế độ. Phải chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, bằng bất cứ giá nào phải giữ được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương phải tiếp tục chấn chỉnh, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh, đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải luôn được ý thức danh dự, trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trước Đảng, trước nhân dân.

"Chúng ta xây dựng lực lượng đặc biệt trong sạch, đặc biệt gương mẫu, liêm chính, đối với nhân dân phải là con em của nhân dân, tuyệt đối khiêm tốn, học hỏi nhân dân, tất cả vì dân. Nội bộ phải đoàn kết. Không để mất uy tín, danh dự của người công an. Kiên quyết làm mạnh hơn nữa đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh yêu cầu Đại hội Đảng bộ công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào tháng 10 tới đây phải được tổ chức thực chất, thiết thực, thảo luận thẳng thắn.

Về cơ bản, Bộ Chính trị tán thành nội dung các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đủ điều kiện để trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi trong nhân dân Lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi trong nhân dân

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, từ các phong trào thi đua, hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng gần gũi với người dân, được nhân dân quý mến, trân trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước