Việt Nam đóng góp trị giá 5 triệu USD cho Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN

Phùng Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 12/11/2020 19:30 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Kho dự phòng này nhằm mục đích nâng cao năng lực ứng phó đối với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp thông qua việc huy động và phân phối các thiết bị y tế thiết yếu.

Ngay sau khi các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua một loạt các kế hoạch và biện pháp ứng phó với dịch bệnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức công bố Đánh giá giữa kỳ, triển khai các Kế hoạch tổng thể Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Khung phục hồi Tổng thể Asean và Thành lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN.

Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2015. Tới nay, các trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hoá - Xã hội đã hoàn tất đánh giá việc triển khai giữa kỳ. Đây là một cơ sở quan trọng để ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn này và khởi động thảo luận, xây dựng Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 trong thời gian tới.

Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai được thông qua tại Hội nghị Cấp cao lần này nằm trong các nỗ lực phục hồi của ASEAN, tập trung vào 3 giai đoạn chính, gồm tái mở cửa, phục hồi và tự cường với nhiều biện pháp cụ thể được đề xuất như các biện pháp chống dịch của ASEAN, cùng phục hồi và hành động, các chiến lược phục hồi chính và triển khai để phục hồi và ổn định.

Thủ tướng khẳng định, năm 2020 đang dần trôi qua với nhiều cảm xúc, thành quả của ASEAN đạt được thời gian qua rất phong phú, cả về chiều sâu lẫn tầm mức. Công sức của các nước thành viên đã giúp ASEAN vượt qua nhiều cơn gió ngược của khó khăn, thách thức, hướng tới bến bờ mới của hòa bình, ổn định, bền vững, phát triển, phồn vinh lâu dài.

Còn việc thành lập Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp ASEAN là để nâng cao năng lực ứng phó đối với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp thông qua việc huy động và phân phối các thiết bị y tế thiết yếu như khẩu trang y tế, găng tay, nước sát khuẩn, trang phục bảo hộ và máy thở. Cách đây hơn nửa năm, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN đặc biệt về ứng phó COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất thành lập Kho dự phòng vật tư y tế này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ASEAN vững vàng vượt lên thách thức, hướng tới thịnh vượng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: ASEAN vững vàng vượt lên thách thức, hướng tới thịnh vượng ASEAN nỗ lực cao nhất để đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh COVID-19 ASEAN nỗ lực cao nhất để đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh COVID-19 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: ASEAN đã thể hiện bản lĩnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: ASEAN đã thể hiện bản lĩnh vượt qua nhiều khó khăn, thách thức

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước