Xây dựng TP Cần Thơ sinh thái, văn minh, hiện đại

Phùng Anh, Đức Thuận, Trần Nam-Thứ ba, ngày 10/10/2023 20:09 GMT+7

VTV.vn - Chiều 10/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Trong giai đoạn 2021-2023, giá trị tổng sản phẩm địa phương của Cần Thơ bình quân đạt 5,91%, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững. Là thủ phủ ĐBSCL, Cần Thơ vừa khởi công nhiều dự án phát triển hạ tầng quan trọng được kỳ vọng sẽ có sức lan tỏa lớn, phục vụ phát triển thành phố trong thời gian tới.

Xây dựng TP Cần Thơ sinh thái, văn minh, hiện đại - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đánh giá cao những kết quả mà Cần Thơ đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, vừa qua, năng lực sản xuất mới của địa phương chưa có đột phá, chưa đủ sức lan tỏa từ địa phương được coi là "đầu tàu" của vùng như kỳ vọng. Quy mô kinh tế vẫn còn nhỏ, khu vực dịch vụ - du lịch chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết 45 của Quốc hội vẫn còn khiêm tốn, chưa thực sự tạo động lực phát triển đột phá cho thành phố.

Xây dựng TP Cần Thơ sinh thái, văn minh, hiện đại - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Để Cần Thơ vượt khó, bứt phá đạt được các mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thành phố, trong thời gian tới, khẩn trương quán triệt các quan điểm, định hướng quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 vừa qua để thống nhất nhận thức và hành động, đặc biệt phải chủ động giải quyết các "điểm nghẽn" đã được chỉ rõ trên tinh thần quyết liệt. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Cần Thơ phải làm tốt công tác quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, thành phố cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội; quan tâm lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, của Hội đồng nhân dân các cấp; tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc phát huy đặc trưng văn hóa sông nước vùng ĐBSCL để nâng tầm điểm đến thành phố Cần Thơ trên bản đồ du lịch thế giới.

Xây dựng TP Cần Thơ sinh thái, văn minh, hiện đại - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Cần Thơ sẽ phát huy vai trò Hạt nhân phát triển của Vùng, trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước ĐBSCL, một trong những trung tâm lớn của cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước