Tăng cường tiết kiệm, ưu tiên sử dụng nguồn lực tại chỗ để giảm chi phí... đây là giải pháp đang được nhiều nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp thực hiện nhằm vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất và giữ ổn định giá bán cho người tiêu dùng.
Chị Nguyễn Thị Hằng - xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh - cho biết vườn dưa nhà chị đang bước vào sản xuất vụ mới. Thế nhưng sắp tới vụ thu hoạch này sẽ khác rất nhiều so với các vụ trước khi mọi chi phí đều được nhà nông gói gém bằng chính nguồn lực nội tại của mình. Tiết kiệm - tận dụng là giải pháp đang được các nhà vườn trồng dưa tại TP Hồ Chí Minh triệt để áp dụng.
"Vườn cũ rồi nên nhà nông chúng tôi phải tận dụng tất cả các giải pháp, những gì mà nhân lực của mình có được thì mình phải tận dụng tất cả để giảm chi phí", chị Hằng chia sẻ.
"Hiện giá phân bón giá cao hơn, nên hợp tác xã chúng tôi áp dụng làm phân hữu cơ để giảm chi phí cho nhà vườn", chị Doãn Thị Hạnh - xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh cho hay.
Không chỉ các nhà vườn mà các hợp tã xã và doanh nghiệp cũng đang nỗ lực để cùng vượt qua khó khăn. Các giải pháp như cùng nhau thay thế phân bón hay sử dụng chéo các nguyên liệu của nhau để kéo giảm chi phí đang được đẩy mạnh.
Ông Thái Hồng Kiên - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho hay: "Các doanh nghiệp chúng tôi giao lưu với nhau, lấy hàng của nhau khi có nhu cầu để cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn này".
Tại TP Hồ Chí Minh đến thời điểm này đã có 40 hội doanh nghiệp cấp xã, phường đã cùng ngồi lại để liên kết, trao đổi giao thương theo hướng mở ra chuỗi cung ứng nội địa, vừa nhằm giảm bớt áp lực chi phí đầu vào, vừa cùng nhau đảm bảo duy trì sản xuất và không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa ra thị trường.
Bình luận (0)