1.700 hộ dân ở TP.HCM bị ảnh hưởng từ nguồn nước ô nhiễm

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 15/06/2018 19:36 GMT+7

VTV.vn - 15 tuyến kênh rạch ở các huyện phía Tây như Bình Chánh, Hóc Môn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến 1.700 hộ dân trồng lúa và nuôi cá ở khu vực này.

Đơn cử tại huyện Bình Chánh, hiện có tới 85% nước thải từ khu công nghiệp và sinh hoạt đang xả trực tiếp ra các kênh rạch mà không qua xử lý. Điều này khiến nguồn nước nuôi cá và trồng lúa của người dân quanh khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng, có thể khiến cá chết và cây trồng bị ảnh hưởng.

UBND huyện Bình Chánh đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng có giải pháp để ngăn chặn triệt để tình trạng này.

Ô nhiễm biển do rác thải ở Thanh Hóa: Lỗi tại ai? Ô nhiễm biển do rác thải ở Thanh Hóa: Lỗi tại ai? Bạc Liêu: Dân khổ vì nước thải của bệnh viện gây ô nhiễm môi trường Bạc Liêu: Dân khổ vì nước thải của bệnh viện gây ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường tự làng nghề tự phát Ô nhiễm môi trường tự làng nghề tự phát

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước