TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Thừa Thiên - Huế: Nhiều nhà máy ở khu công nghiệp xả thải gây ô nhiễm

Tùng Lâm, Gia Bình, Công Điền (VTV8)Cập nhật 14:10 ngày 24/01/2018

VTV.vn - Nhiều năm qua, người dân phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (TT-Huế) sống trong ô nhiễm do các nhà máy tại cụm công nghiệp Thủy Phương xả thải chưa đạt quy chuẩn.

Suối Cầu Đôi chảy qua địa phận phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) nhiều năm trở lại đây trở nên ô nhiễm, đổi màu đen và nâu đục. Khi trời nắng, mùi hôi hám từ suối lại bốc lên rất khó chịu gây bức xúc cho nhiều hộ dân xung quanh.

Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường là do hoạt động xả thải của nhiều nhà máy tại cụm công nghiệp Thủy Phương, trong đó tác động chủ yếu là rỉ rác do hư hỏng hàng rào ngăn rác ứ đọng của nhà máy xử lý rác Thủy Phương. Sau khi bức tường ngăn rác bị đổ sập, rác theo nước mưa chảy ra hòa lẫn mương nước sát cơ sở sản xuất bao bì nilong của chủ hộ kinh doanh cá thể. Tất cả dòng nước này sau đó hòa vào suối Cầu Đôi đào thải ra môi trường .

Theo lộ trình, bãi chôn lấp chất thải rắn Thủy Phương sẽ đóng cửa vào cuối năm 2018 khi Dự án khu xử lý chất thải rắn ở Phú Sơn hoàn thành và đi vào hoạt động. Thế nhưng hiện nay, dự án này đang trong giai đoạn triển khai nên nơi đây vẫn phải tiếp tục xử lý rác cho thành phố Huế và vùng phụ cận. Tình trạng ô nhiễm môi trường đang đe doạ đến đời sống dân sinh và sức khoẻ của hàng trăm hộ dân nơi đây, cần đến giải pháp xử lý môi trường mang tính bền vững, đặc biệt là địa điểm xử lý rác thay cho bãi rác Thuỷ Phương đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.