2 nghi phạm đánh bom tại Brussels nằm trong danh sách khủng bố của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/03/2016 20:48 GMT+7

VTV.vn - Theo kênh truyền hình NBC, 2 anh em thực hiện vụ đánh bom tại Brussels, đã bị cơ quan chống khủng bố Mỹ đưa vào danh sách theo dõi, trước khi các cuộc tấn công xảy ra.

Theo đó, Ibrahim và Khalid El Bakraoui - 2 anh em thực hiện vụ đánh bom tại Brussels, Bỉ nằm trong danh sách “Mối đe dọa khủng bố tiềm tàng” trong nhiều cơ sở dữ liệu của Mỹ.

Thông tin này tiếp tục đặt ra câu hỏi về năng lực giám sát các phần tử cực đoan của lực lượng an ninh Bỉ, cũng như sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các nước trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bỉ cũng đã lên tiếng thừa nhận sai sót khi “phớt lờ” cảnh báo của Thổ Nhĩ Kỳ về sự nguy hiểm của nghi phạm đánh bom Ibrahi El Bakaraoui.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước