Australia thừa nhận “thảm kịch quốc gia” về nạn lạm dụng trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/12/2017 14:14 GMT+7

VTV.vn - Theo một báo cáo mới được công bố, hàng chục nghìn trẻ em đã bị lạm dụng tại các cơ sở xã hội của Australia suốt nhiều thập kỷ qua.

Mới đây, một ủy ban chuyên trách về các vấn đề lạm dụng trẻ em của Australia đã công bố kết quả sau 5 năm điều tra. Báo cáo kết luận, hàng chục nghìn trẻ em đã bị lạm dụng tại các cơ sở xã hội của nước này suốt nhiều thập kỷ qua. Kết quả này đã khiến Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull gọi đây là 1 thảm kịch quốc gia. 

Để có được kết quả này, ủy ban đã liên lạc với các nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại các cơ sở xã hội như trại mồ côi hay các tổ chức dành cho thanh thiếu niên. Tuy nhiên, điều đáng báo động là trong số hàng chục nghìn trường hợp trẻ em bị lạm dụng, chỉ có 230 trường hợp bị truy tố. Độ tuổi trung bình của các nạn nhân là 10 - 11 tuổi. 

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết các nạn nhân có thể được bồi thường thiệt hại, đồng thời đưa ra các đề xuất giúp bảo vệ trẻ em. Mới đây, Australia đã chính thức cấm những người có tiền án ấu dâm xuất ngoại nếu không có lý do đặc biệt.

Thủ đoạn lạm dụng trẻ em qua mạng Thủ đoạn lạm dụng trẻ em qua mạng Thí sinh American Idol bị tù giam vì sở hữu tư liệu lạm dụng tình dục trẻ em Thí sinh American Idol bị tù giam vì sở hữu tư liệu lạm dụng tình dục trẻ em Giả Justin Bieber, lạm dụng tình dục hơn 900 trẻ em Giả Justin Bieber, lạm dụng tình dục hơn 900 trẻ em

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước