Bà Rịa – Vũng Tàu: Lập trang trại trái phép khiến hồ tưới tiêu bị cạn khô

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 14:10 GMT+7

VTV.vn - 60 ha diện tích hồ Bút Thiền đang bị lấn chiếm để lập trang trại.

Hàng trăm ha cây trồng đang khát nước,hàng nghìn ha rừng phòng hộ không có nước chữa cháy, trong khi đó duy nhất một hồ thủy lợi phục vụ tưới tiêu lại cạn khô vì một số hộ dân lâp trang trại chăn nuôi trái phép ngay giữa lòng hồ. Chuyện xảy ra ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tại hồ Bút Thiền, xã Tam Phước, chỗ thì thả bò, chỗ thì nuôi heo. 60 ha diện tích hồ giờ một nửa bị lấn chiếm lập trang trại.

Chính quyền xã Tam Phước khẳng định, đây là đất lấn chiếm, nên chỉ được nhận tiền hỗ trợ. Gần 40 hộ dân nhận hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng và đã di dời, tuy nhiên còn hợp tác xã và 4 hộ dân vẫn cố thủ. Do đó việc nạo vét dẫn nước vào hồ vẫn chưa thể hoàn thành.

Lo sợ kết thúc mùa mưa sẽ không đủ nước tích trữ trong hồ, phục vụ tưới tiêu phòng chống cháy rừng, đại diện Chi Cục Thủy Lợi Bà Rịa – Vũng Tàu cho rằng cần khẩn trương tiến hành nạo vét hồ.

Hiện việc nạo vét để tích nước hồ Bút Thiền đang được xem là vấn đề cấp bách, chính quyền địa phương khẳng định nếu các hộ chăn nuôi không di dời sẽ tiến hành cưỡng chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước