Bắc Giang: Không có chuyện giá vải 3.000 đồng/kg, bán không ai mua

Thanh Nga (Đài PT-TH Bắc Giang)-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 12:09 GMT+7

VTV.vn - Theo chính quyền địa phương, thông tin giá vải chỉ 3.000 đồng/kg thực chất là vải trồng tại các địa phương khác, không đạt tiêu chuẩn, sau đó đưa về Lục Ngạn để tiêu thụ.

3.000 đồng/kg vải thiều, bán không ai mua là thông tin trên mạng xã hội đã được lan truyền nhanh chóng trong vài ngày gần đây. Vậy thực hư thông tin này thế nào? 

Tại huyện Tân Yên, một trong hai địa bàn có sản lượng vải thiều sớm, lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, bà con đang tất bật thu hái vải sớm để bán. Hầu hết mẫu mã đều đạt chất lượng tốt, khác hẳn so với hình ảnh quả vải ở trên mạng xã hội. 

Người dân nơi đây cho biết, hiện giá vải đang ở mức 15.000-17.000 đồng/kg. Qua tìm hiểu của chính quyền địa phương, lý do có thông tin vải thiều Bắc Giang rớt giá, chỉ khoảng 3.000 đồng/kg thực chất là vải trồng tại các địa phương khác, không được chú trọng chăm sóc nên để xảy ra tình trạng sâu cuống, mẫu mã xấu, không đạt tiêu chuẩn, sau đó đưa về Lục Ngạn để tiêu thụ. Đáng nói là các loại vải này lại được thu hoạch trước vải thiều của Lục Ngạn nên đã gây ảnh hưởng đến thương hiệu, chất lượng của vải thiều tại đây.

Sau đây là những chia sẻ của chính người dân trồng vải và chính quyền địa phương tại 2 huyện Tân Yên và Lục Ngạn.

vải thiều lục ngạn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước