Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau quá tải vì dịch bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 24/10/2018 13:02 GMT+7

VTV.vn - Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và gia tăng nhanh khiến một số khoa tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau rơi vào tình trạng quá tải, nguy cơ dịch chồng dịch.

Nếu trước đây, số bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú chỉ dao động từ 300 - 350 người/ngày, thì nay con số này đã tăng lên gấp đôi. Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã tiếp nhận hơn 115.000 trường hợp đến khám và điều trị. 

Tính riêng trong 3 tuần đầu của tháng 10, đã có đến hơn 13.000 ca, tăng gấp đôi so với cùng kỳ; trong đó có hơn 3.300 trường hợp điều trị nội trú, chủ yếu là các bệnh như tay chân miệng, sởi, sốt phát ban dạng sởi cùng một số bệnh lý về tiêu hóa, hô hấp….

Bộ Y tế: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Bộ Y tế: Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh

VTV.vn - Sáng nay 13/10, Bộ Y tế phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội tổ chức triển khai “Chiến dịch phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, sởi và sốt xuất huyết”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước