Bình Phước: Người dân bức xúc vì phải ký khống giấy tờ đất đai

Nguyễn Hùng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 13/07/2019 13:46 GMT+7

VTV.vn - Không ký thì lo không hoàn thành việc cấp đổi giấy tờ, mà ký thì không biết sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi gì hay không? Thực hư việc ký giấy khống này là như thế nào?

Khi đi làm thủ tục đổi, điều chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân phải ký trước vào 1 tờ giấy A4 mà không có nội dung gì. Gặng hỏi cán bộ đo đạc, họ nhận được giải thích mỗi người một kiểu.

Tại điểm làm thủ tục đổi, điều chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, Bình Phước, mỗi bộ hồ sơ được kèm theo 1 tờ giấy trắng để người dân ký. Phần lớn bà con được hướng dẫn ký thế nào thì làm thế đó.

Thừa nhận việc yêu cầu bà con ký trước là không đúng quy trình, quy định nhưng cán bộ đo đạc vẫn giải thích đây là cách làm linh động và tờ giấy ký trước này là để in thông tin bản đồ thửa đất.

Theo luật sư, việc ký giấy mà không rõ nội dung tiền ẩn nguy cơ rủi ro lớn cho ký bởi không biết thực sự nội dung sẽ được điền thêm vào tờ giấy được người dân ký trước là gì và có xảy ra sai sót gì không. Tuy nhiên, hiện có hàng trăm hồ sơ đã được người dân ký trước như thế.

Hàng nghìn hộ dân An Giang mỏi mòn chờ giấy tờ đất Hàng nghìn hộ dân An Giang mỏi mòn chờ giấy tờ đất Kiên Giang: Lĩnh án tù vì làm giả giấy tờ đất Kiên Giang: Lĩnh án tù vì làm giả giấy tờ đất Giấy tờ viết tay mua bán đất được cấp sổ đỏ Giấy tờ viết tay mua bán đất được cấp sổ đỏ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước