Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt nhân vật trung tâm bê bối chính trị

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/11/2016 21:21 GMT+7

Bà Choi Soon-sil (giữa) tới văn phòng của cơ quan công tố Seoul ngày 31/10 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

VTV.vn - Trước thông tin Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cải tổ nội các, các đảng đối lập của nước này đã lên tiếng phản đối những thay đổi trên, do không được tham vấn trước.

Theo đó, 3 đảng đối lập đã nhất trí tẩy chay phiên điều trần của Quốc hội để thông qua việc bổ nhiệm các thành viên mới của nội các, với lý do việc bổ nhiệm Thủ tướng mới là một quyết định đơn phương. Đồng thời, việc cải tổ nội các mà không thảo luận và thông báo trước sẽ chỉ khiến dư luận thêm bức xúc.

Đợt cải tổ diễn ra trong bối cảnh công chúng yêu cầu Tổng thống Park nhận trách nhiệm về vụ bê bối vì đã tiết lộ nhiều bài phát biểu và tài liệu cho người bạn thân Choi Soon-sil.

Cũng trong hôm nay (2/11), các công tố viên Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm của vụ bê bối chính trị hiện nay ở Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước