Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị kết án tử hình

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 16/05/2015 20:20 GMT+7

VTV.vn - Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã bị kết án tử hình do âm mưu tổ chức vượt ngục và tấn công cảnh sát trong cuộc nổi dậy năm 2011.

Theo đó, trong chiều nay (16/5), tòa án Ai Cập đã ra phán quyết tử hình đối với cựu tổng thống nước này.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi cùng hơn 100 bị cáo khác thuộc Tổ chức Anh em Hồi giáo đã bị kết án tử hình do âm mưu tổ chức vượt ngục và tấn công cảnh sát trong cuộc nổi dậy năm 2011 nhằm lật đổ tổng thống đương thời Hosni Mubarak.

Trước đó, ông Morsi cũng đã bị tuyên án tù 20 năm với tội danh giết hại những người biểu tình trong năm 2012. Các phán quyết này sẽ được gửi tới Tổ chức tôn giáo tối cao ở Ai Cập xem xét trước khi chính thức được thi hành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước