Ai Cập: Xét xử cựu Tổng thống Mohamed Morsi

VTV-Thứ tư, ngày 29/01/2014 16:15 GMT+7

Phiên tòa xét xử cựu TT Morsi được tăng cường an ninh chặt chẽ. (Ảnh: EPA)

Hôm 28/1 tại thủ đô Cairo của Ai Cập vừa diễn ra phiên xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và 130 nghi phạm khác thuộc Tổ chức anh em Hồi giáo.

Trong phiên xét xử lần này, ông Morsi phải đối mặt với các tội danh tổ chức vượt ngục khỏi nhà tù Wadi Natrun, bắt cóc và giết hại các sĩ quan cảnh sát vào đầu năm 2011. Nếu bị tòa phán quyết phạm tội trong 3 tội danh này, ông Morsi có thể phải đối mặt với án tử hình.

Quân đội Ai Cập đã huy động hàng chục đơn vị cảnh sát chống bạo động và chiến đấu, cùng hàng chục xe bọc thép để bảo vệ an ninh cho phiên tòa. Tuy nhiên, ngay trước khi phiên tòa này diễn ra, một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Ai Cập đã bị hai tay súng đi xe máy phân khối lớn ám sát ngay bên ngoài nhà riêng của mình ở thủ đô Cairo.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước