Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được xóa tội danh giết người

Ngọc Anh (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 29/11/2014 22:55 GMT+7

Tổng thống Ai Cập bị phế truất Hosni Mubarak tại phiên tòa ở thủ đô Cairo ngày 21/5. (Nguồn: TTXVN)

Một tòa án Ai Cập hôm nay (29/11) đã tuyên trắng án đối với Tổng thống bị phế truất Hosni Mubarak.

Ông Hosni Mubarak cùng một số cựu quan chức an ninh dưới thời nhà lãnh đạo này đã thoát khỏi tội danh sát hại người biểu tình trong làn sóng phản đối Chính phủ hồi năm 2011.

Theo quyết định của tòa án, cựu Tổng thống 86 tuổi Mubarak, cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly và 6 cựu quan chức an ninh dưới thời nhà lãnh đạo này đã được xóa cáo buộc sát hại gần 900 người biểu tình chống Chính phủ năm 2011.

Tuy nhiên, theo chủ tọa phiên tòa, ông Mubarak không được xóa bỏ các tội danh tham nhũng và quản lý yếu kém trong thời gian cầm quyền và gây ra làn sóng biểu tình chống Chính phủ cách đây hơn 3 năm. Như vậy, ông Mubarak sẽ vẫn không được trả tự do vì đang phải thụ án 3 năm tù trong một vụ án tham nhũng khác.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước