ĐH Kinh doanh và Công nghệ chưa được phép tuyển sinh ngành Y, Dược

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 28/12/2015 19:51 GMT+7

VTV.vn - Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chưa được phép tuyển sinh ngành Y, Dược cho đến khi đáp ứng được các điều kiện cần thiết.

Đó là kết luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong buổi họp báo vừa diễn ra vào chiều nay (28/12).

Cụ thể, đối với ngành Dược học, Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế đồng ý để Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo ngành Dược học từ năm 2016 nếu thực hiện xong hợp đồng mua bán thiết bị đã ký trị giá 23 tỷ đồng, bổ sung tối thiểu 1 thạc sĩ môn Phân tích kiểm nghiệm.

Đối với ngành Y đa khoa, Bộ GD&DT và Bộ Y tế sẽ xem xét cho phép trường đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh sau khi trường bổ sung đội ngũ, trong đó có 1 Tiến sĩ Sản khoa, 6 giảng viên cơ hữu đúng chuyên ngành, thực hiện các hợp động mua bán trang thiết bị đã ký trị giá 11 tỷ đồng.

Đại diện Liên bộ nhấn mạnh việc đào tạo hay tuyển sinh ngành Y, Dược sẽ không phân biệt trường công lập hay ngoài công lập, nhưng khi mở ngành để tuyển sinh phải đảm bảo các yêu cầu tối thiểu theo quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước