Điền kinh: “Mỏ vàng” của đoàn Việt Nam tại SEA Games 28

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/06/2015 21:29 GMT+7

VTV.vn - Với 11 tấm HCV, điền kinh là bộ môn mang về nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28.

Cụ thể, bộ môn điền kinh đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tổng cộng 11 tấm huy chương vàng, 15 HCB và 8 HCĐ. Và điền kinh đã trở thành bộ môn mang về nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 so với 10 tấm HCV của môn bơi và 9 HCV của môn thể dục dụng cụ.

Thành công của bộ môn điền kinh có được từ sự kế thừa của các VĐV trẻ và kinh nghiệm của những tên tuổi đi trước. Điển hình như VĐV Nguyễn Văn Lai vẫn giữ được phong độ ở đường chạy 5000m để phá 1 kỷ lục tồn tại 22 năm của SEA Games, trong khi Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành tới 3 HCV, trong đó phá 1 kỷ lục tồn tại 24 năm…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước