Đoàn người tị nạn bắt đầu đổ bộ Mexico

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 21/10/2018 14:09 GMT+7

VTV.vn - Đoàn người tị nạn Honduras dồn ứ ở biên giới Guatemala - Mexico đã "tức nước vỡ bờ", bắt đầu tự ý đổ vào Mexico.

Cây cầu nối biên giới hai nước Guatemala - Mexico không còn một chỗ đứng, bị kẹt cứng do đầu cầu phía Mexico đã đóng cửa. Ước tính số người di cư đang tràn qua biên giới Guatemala-Mexico là hơn 5.000 người. Sau khi đụng độ và bị cảnh sát Mexico khống chế, 700 người trong số họ đã chọn cách vượt sông, nếu không họ sẽ bị đưa trở lại Honduras.

Coi dòng người di cư là một cuộc tấn công vào nước Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra cảnh báo rằng, ông sẽ điều lực lượng quân đội tới biên giới Mỹ và Mexico để giải quyết tình hình và ngừng viện trợ nếu Guatemala và Mexico vẫn chậm trễ trong hành động. Tuy vậy, dường như không gì có thể dập tắt được giấc mơ Mỹ đang hừng hực cháy trong đoàn người di cư Trung Mỹ này.

Mexico xử lý vấn đề người di cư qua biên giới Mexico xử lý vấn đề người di cư qua biên giới

VTV.vn - Chính phủ Mexico vừa đưa ra cam kết giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ qua cửa ngõ Mexico.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước