EU đồng ý lùi hạn chót Brexit thêm 3 tháng

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 28/10/2019 18:45 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Hạn chót cho Brexit được gia hạn thêm 3 tháng, đến ngày 31/1/2020. Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn tiến trình.

Thông báo mới được Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đăng tải trên mạng xã hội Twitter.

Kết quả này đạt được sau nỗ lực liên lạc và đàm phán giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và các lãnh đạo EU cũng như các quốc gia thành viên.

Trước đó, sau nhiều lần gia hạn, thời điểm cuối cùng được đưa ra để nước Anh rời khỏi EU là ngày 31/10 tới. Anh và EU cũng đã đạt được thỏa thuận Brexit, tuy nhiên, thỏa thuận này cần được Quốc hội Anh thông qua. 

Khoảng thời gian gia hạn kéo dài 3 tháng này được cho là đủ để Thủ tướng Anh xử lý các vấn đề nội bộ, tạo điều kiện cho Quốc hội Anh thông qua Brexit.

Bộ Tài chính Anh chính thức tạm dừng sản xuất đồng xu Brexit Bộ Tài chính Anh chính thức tạm dừng sản xuất đồng xu Brexit Đồng Bảng Anh biến động mạnh sau diễn biến mới về Brexit Đồng Bảng Anh biến động mạnh sau diễn biến mới về Brexit Quốc hội Anh chặn bỏ phiếu thỏa thuận Brexit của ông Boris Johnson Quốc hội Anh chặn bỏ phiếu thỏa thuận Brexit của ông Boris Johnson

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước