Gia tăng trẻ tiêm phòng ngừa bệnh thời điểm giao mùa

Ánh Kim (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 21/02/2019 20:00 GMT+7

VTV.vn - Để chủ động phòng ngừa bệnh giao mùa như cúm, thủy đậu, viêm hô hấp... có xu hướng gia tăng, số lượng gia đình đưa con đi tiêm chủng ngày một nhiều.

Bên cạnh các loại vaccine phòng bệnh sởi, cúm, thủy đậu hay viêm hô hấp, lượng trẻ được đưa đi tiêm vaccine 5 trong 1 và 6 trong 1 dịch vụ cũng đông hơn khi thực trạng nhiều địa phương trên cả nước bắt đầu xuất hiện tình trạng khan hiếm.

Đảm bảo về nguồn gốc cũng như chất lượng vaccine, với cam kết không tăng giá dù khan hiếm, tại Trung tâm tiêm chủng VNVC, từ sau Tết, trung bình 1 ngày, mỗi điểm tiếp nhận hơn 1.000 trẻ đến tiêm ngừa bệnh.

Cũng theo Tổ chức Y tế thế giới, thời điểm này, không chỉ dịch sởi, nhiều loại dịch bệnh khác cũng có xu hướng gia tăng trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, WHO khuyến cáo, để phòng bệnh, người dân nên chủ động tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ.

Hà Nội: 1 tuần ghi nhận 78 trường hợp mắc sởi Hà Nội: 1 tuần ghi nhận 78 trường hợp mắc sởi Tỷ lệ tiêm phòng giảm khiến dịch sởi bùng phát Tỷ lệ tiêm phòng giảm khiến dịch sởi bùng phát Phụ huynh hối hận khi không tiêm phòng sởi cho con Phụ huynh hối hận khi không tiêm phòng sởi cho con

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước