Sởi diễn biến phức tạp chủ yếu do không tiêm phòng

Ban Thời sự, icon
02:37 ngày 23/01/2019

VTV.vn - 95% số ca mắc sởi tại TP.HCM trong năm 2018 là chưa tiêm phòng. Đây là một trong những lý do khiến bệnh sởi đang có diễn biến phức tạp.

Theo chu kỳ, dịch bệnh sởi thường 4 - 5 năm sẽ quay lại một lần. Năm 2014, cả nước có khoảng 6.000 ca mắc sởi, trong đó 147 người tử vong. Như vậy, thời điểm này, sởi có nguy cơ bùng phát. Thêm vào đó, thời tiết mùa Đông Xuân thuận lợi cho virus sởi lây lan.

Bệnh sởi có xu hướng gia tăng rải rác từ những tháng cuối năm 2018 đến nay, chủ yếu tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh có nhiều khu công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương… Trường hợp mắc bệnh không chỉ là trẻ em mà còn cả người lớn, trong đó có phụ nữ mang thai.

Tại TP.HCM, trung bình có 100 ca mắc sởi nhập viện mỗi tuần. Được biết, trong đợt tiêm vét sởi tổ chức tại các trường mầm non vừa qua, có tới 15% số trẻ không tiêm do các bậc phụ huynh không đồng ý tiêm. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, trong số các trường hợp mắc sởi trên cả nước có 50% là không tiêm phòng sởi, 10% đã tiêm, còn lại là không nhớ đã tiêm hay chưa.

Trước tình trạng nhiều trẻ chưa đến tuổi tiêm phòng sởi đã mắc bệnh và đặc biệt là năm nay lại xuất hiện nhiều người lớn mắc, ngành y tế khuyến cáo việc quan trọng nhất vẫn là tiêm chủng, cả người lớn và trẻ em. Riêng tại TP.HCM, do tỷ lệ tiêm chủng thấp khiến bệnh sởi gia tăng nên sẽ tiếp tục tiêm vét sởi cho trẻ cả ở trường học và bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục