Hà Lan: Hàng loạt trường tiểu học đóng cửa vì giáo viên đình công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 19:07 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn giáo viên tại các trường tiểu học ở Hà Lan đã đình công yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Hơn 1 triệu học sinh tiểu học khắp đất nước Hà Lan ngày hôm qua (5/10) đã phải nghỉ học sau khi 90 nghìn giáo viên đình công yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Theo các giáo viên, kinh tế Hà Lan phát triển nhưng lương của giáo viên gần như không tăng trong 1 thập kỉ qua, công việc ngày càng vất vả hơn. Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh chỉ vài ngày trước đó, Thủ tướng Hà Lan cam kết sẽ chi thêm hơn 900 triệu USD tiền lương cho các giáo viên. Tuy vậy khoản chi này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của những người tham gia đình công.

Hiện mức lương giáo viên tiểu học tại Hà Lan rơi vào khoảng 30 nghìn USD/năm, thấp hơn 20% so với giáo viên các cấp khác và cũng thấp hơn cả mức thu nhập bình quân đầu người tại quốc gia này.

Bà Beie Pompert, giáo viên cho biết: "Chúng tôi đã nhận mức lương không xứng đáng với công sức của mình trong suốt nhiều năm. Đây là lý do vì sao tôi tới đây. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ tiếp tục đình công vào tháng 11".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước