Hành trình di chuyển của bệnh nhân số 34 mắc COVID-19

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/03/2020 12:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 34 đã di chuyển tới những đâu? Bộ Y tế đã cung cấp thông tin về trường hợp này.

- Ngày 22/2: Bay từ Việt Nam sang Mỹ, quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc)

- Ngày 29/2: Bay từ Washington DC về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar

- Ngày 2/3: Nhập cảnh vào Việt Nam, đi xe riêng về Bình Thuận

- Ngày 5/3: Ho có đờm

- Ngày 7/3: Sốt, đau rát họng

- Ngày 9/3: Bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận

- Ngày 10/3, Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Khi một ca bệnh được phát hiện, nỗ lực chạy đua với thời gian để khoanh vùng dịch tễ, xác minh người tiếp xúc với người bệnh hết sức quan trọng và cấp thiết. Hiện tỉnh Bình Thuận đã xác định được 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Cả 17 người này cũng đã được đưa đi cách ly tập trung.

Sở Y tế Bình Thuận cũng đã xác định được những người thuộc nhóm F2 (tức là những người gần với người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân) và F3 để cách ly, giám sát. Học sinh bậc THPT tỉnh hiện cũng đang được nghỉ.

Việt Nam ghi nhận ca thứ 34 dương tính với COVID-19 Việt Nam ghi nhận ca thứ 34 dương tính với COVID-19 Ca nhiễm COVID-19 thứ 34 tại Bình Thuận Ca nhiễm COVID-19 thứ 34 tại Bình Thuận Cập nhật dịch COVID-19 ngày 11/3: Số ca ở Italy vượt 10.000, Thứ trưởng Y tế Anh nhiễm COVID-19 Cập nhật dịch COVID-19 ngày 11/3: Số ca ở Italy vượt 10.000, Thứ trưởng Y tế Anh nhiễm COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước