Hát xoan trong hơi thở cuộc sống của người dân đất Tổ

VTV.vn - Nhiều du khách đã đến tham quan làng Xốm (xã Hùng Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), tìm hiểu nhiều nét văn hóa đặc sắc được lưu giữ qua hàng trăm năm, trong đó có hát xoan.

Nếu như bánh chưng, bánh dày được xem là lễ vật quan trọng không thể thiếu trong khâu tổ chức phần lễ của nghi thức thờ cúng Hùng Vương, hát xoan lại là di sản có mối liên hệ mật thiết với tín ngưỡng thờ cúng của các Vua Hùng.

Hát xoan đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ một loại hình trình diễn dân gian đặc sắc, hát xoan dần tiến vào hoàng cung, trở thành bộ môn nghệ thuật cao quý dành cho các bậc đế vương, rồi lại quay trở lại với dân gian, len lỏi vào từng hơi thở nhịp sống thường ngày. Đây là cách mà những người dân ở tỉnh Phú Thọ gìn giữ, bảo tồn và phát huy hát xoan qua nhiều thế hệ.

Trong những ngày này, khắp làng trên xóm dưới của xã Hùng Lô, người dân và du khách nô nức trong không khí của lễ hội Đền Hùng. Để giới thiệu và quảng bá đậm nét về những làn điệu xoan của các phường xoan gốc, nhiều chương trình biểu diễn hát xoan tại các làng cổ ven Khu di tích Đền Hùng đã được tổ chức, thu hút rất nhiều du khách ghé thăm.


Vinh danh hát Xoan là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại Vinh danh hát Xoan là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại

VTV.vn - Tối 3/2, tại Phú Thọ, Lễ vinh danh và đón nhận bằng UNESCO đối với di sản văn hóa hát Xoan đã được tổ chức tại miếu Lãi Lèn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tin liên quan

Phú Thọ bảo tồn di sản hát xoan bằng du lịch

Phú Thọ bảo tồn di sản hát xoan bằng du lịch

VTV.vn - Hát xoan Phú Thọ là trường hợp đầu tiên và duy nhất trên thế giới từ Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được ghi nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.