Học sinh mạo hiểm đi học tại Ấn Độ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/07/2018 13:58 GMT+7

VTV.vn - Tại bang Kashmir của Ấn Độ, gần 400 học sinh đang mạo hiểm tính mạng của mình mỗi ngày để đi học, khi mưa lũ đã cuốn trôi cây cầu duy nhất kết nối ngôi làng với thị trấn.

Balo trên vai, một tay cầm giầy và một tay bám vào dây thừng, các học sinh này phải lội qua con sông nước ngập tới eo. Nguy hiểm càng gia tăng vào những ngày mưa lớn khiến nước chảy siết. Cây cầu duy nhất nối ngôi làng với thị trấn đã bị cuốn trôi từ tháng 6 nhưng vẫn chưa được xây dựng lại.

Được biết, mùa mưa hàng năm tại Ấn Độ thường gây ngập lụt và phá hủy cơ sở vật chất, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người.

Ấn Độ khuyến khích học sinh đi xe đạp bảo vệ môi trường Ấn Độ khuyến khích học sinh đi xe đạp bảo vệ môi trường

VTV.vn - Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng gia tăng ở Ấn Độ, hơn 50 học sinh đã được huấn luyện về bộ môn đi xe đạp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước