Hợp tác trong lĩnh vực phát triển trẻ thơ toàn diện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 30/06/2018 16:35 GMT+7

VTV.vn - Phát triển trẻ thơ toàn diện ngay từ những năm đầu đời là yếu tố quan trọng bậc nhất trong việc phát triển con người, đặc biệt là những trẻ em bị thiệt thòi.

Trẻ nhỏ không chỉ cần thức ăn, nơi ở, mà còn rất cần được tương tác sớm và phát triển cảm xúc trong một môi trường an toàn, lành mạnh. Đó cũng là nội dung đang được Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF.

Hiện nay ở Gia Lai, cũng như nhiều vùng miền khác, trẻ em khuyết tật hay không khuyết tật đều đang chịu chung một cái nghèo, không phải là đói ăn, khát uống mà là thiếu những điều kiện để được phát triển toàn diện, nhất là sự tương tác, chăm sóc tích cực của gia đình. Có đến 170.000 trẻ em Việt Nam đang thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.

UNICEF đang triển khai Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tại 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Điện Biên, cung cấp những kỹ năng làm cha mẹ toàn diện, giảm tử vong ở phụ nữ mang thai, loại bỏ suy dinh dưỡng thấp còi.

Đặc biệt, dự án còn hướng đến mục tiêu mọi trẻ em được tiếp nhận giáo dục sớm, tương tác sớm, được phát triển các kỹ năng tình cảm xã hội, tăng khả năng thích nghi và được sống trong môi trường hòa nhập, an toàn, vệ sinh. Khoảng 35.000 trẻ từ 0 đến 8 tuổi và 25.000 cha mẹ sẽ được hưởng lợi từ sáng kiến này.

UNICEF giải ngân số tiền kỷ lục cứu trợ trẻ em UNICEF giải ngân số tiền kỷ lục cứu trợ trẻ em 10.000 trẻ em bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên thế giới 10.000 trẻ em bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên thế giới Triển khai giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em Triển khai giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước