Làn sóng "Đừng bảo tôi phải mặc gì. Hãy bảo đàn ông tôn trọng" tại Thái Lan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/04/2018 21:35 GMT+7

VTV.vn - Nhà chức trách Thái Lan khuyến cáo phụ nữ không nên ăn mặc gợi cảm khi đến lễ hội Songkran, tuy nhiên, điều này đã vấp phải sự phản đối lớn.

Songkran là lễ mừng năm mới của Thái Lan. Hoạt động nổi bật trong lễ hội chính là té nước để gột rửa những điều không may trong năm cũ và cầu may mắn, tốt lành cho năm mới. Thế nhưng, cũng trong chính thời điểm lễ hội lại thường xảy ra tình trạng quấy rối tình dục phụ nữ. 

Theo Bộ Nội vụ Thái lan, có tới hơn 1/2 trong khoảng 1.600 phụ nữ được khảo sát cho biết từng bị quấy rối tình dục trong lễ hội năm 2016. Nhà chức trách Thái Lan đã khuyến cáo phụ nữ không nên ăn mặc gợi cảm khi đến lễ hội năm nay. Tuy nhiên, lời khuyên này đã tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ những người phụ nữ, được bắt đầu từ siêu mẫu mang hai dòng máu Thái Lan và Mỹ Cindy Bishop.

"Phụ nữ có quyền mặc bất cứ gì họ muốn, miễn là không bất hợp pháp. Quấy rối hay xâm hại tình dục không bao giờ là lỗi của phụ nữ. Hãy bảo đàn ông để ý đến tay của họ ấy".

Sự lên tiếng này đã được đông đảo người sử dụng twitter tại Thái Lan ủng hộ. Hashtag DontTellMeHowToDress #TellMenToRespect (tạm dịch: Đừng bảo tôi phải mặc gì và hãy bảo đàn ông tôn trọng) tràn ngập trên mạng xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước