Mất tay chân vì nhiễm bệnh từ nước dãi của chó

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/09/2018 21:01 GMT+7

Ông Greg Manteufel.

VTV.vn - Từ khỏe mạnh, ông Greg Manteufel, một công dân Mỹ, đã bị hoại tử một phần chân tay và mũi do nhiễm một loại vi khuẩn thường gặp ở chính con chó nuôi trong nhà.

Loại vi khuẩn này có trong dãi chó mèo, có khả năng gây các bệnh hiểm nghèo như nhiễm trùng huyết dẫn đến suy gan, thậm chí tử vong.

Các triệu chứng gồm sốt, ớn lạnh, đổ mô hôi và mệt lả. Trẻ em là đối tượng dễ nhiễm bệnh nhất khi bị chó mèo liếm mặt.  

Nổi nhiều hạch to trên mặt do bị lây nhiễm vi khuẩn từ mèo chết Nổi nhiều hạch to trên mặt do bị lây nhiễm vi khuẩn từ mèo chết Cụ bà bị áp xe lớn do vi khuẩn kháng kháng sinh Cụ bà bị áp xe lớn do vi khuẩn kháng kháng sinh Nước rửa tay chứa cồn mất dần hiệu quả với một số loại vi khuẩn Nước rửa tay chứa cồn mất dần hiệu quả với một số loại vi khuẩn

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước