Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động sang Đức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/01/2017 22:06 GMT+7

VTV.vn - Thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm lao động ngoài nước của Bộ LĐTB&XH với Công ty Vivantes (Đức) vào tháng 4/2016 đã mở ra cơ hội nghề nghiệp mới cho người lao động Việt.

Người lao động chỉ phải chi trả duy nhất 300 Euro để làm thủ tục sang Đức, còn lại sẽ được miễn phí hoàn toàn. Đây là chương trình phi lợi nhuận hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng CHLB Đức ký kết.

Theo chị Thu, một điều dưỡng viên đang lao động tại Đức, nước Đức đang thiếu những điều dưỡng viên chăm sóc cho người già. Chính vì thế, những lao động Việt khi sang làm việc tại các trung tâm điều dưỡng luôn nhận được sự ưu ái từ phía nước sở tại với mức lương hậu hĩnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước