Mỹ cáo buộc Nga tấn công đoàn xe chở hàng viện trợ ở Syria

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/09/2016 16:07 GMT+7

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại khu vực Karm al-Jabal do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Aleppo, Syria ngày 18/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Mới đây nhất, phía Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga tấn công đoàn xe chở hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc ở Syria.

Đoàn xe viện trợ của Liên Hợp Quốc bị tấn công tại Syria khiến 12 người thiệt mạng. Mới đây nhất, phía Mỹ đã lên tiếng cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes tuyên bố, tất cả các thông tin mà phía Mỹ nhận được cho thấy đây là một cuộc không kích và lực lượng phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này chỉ có thể là không quân Nga hoặc không quân Chính phủ Syria. Và trong trường hợp nào, Mỹ cũng sẽ quy trách nhiệm cho phía Nga vì đã để xảy ra vụ không kích nhằm vào đoàn xe viện trợ nhân đạo. 

Ngay lập tức, phía Nga đã đáp trả các cáo buộc với lập luận, những hình ảnh tại hiện trường vụ việc không cho thấy sự xuất hiện của các hố bom - dấu hiệu thường thấy trong các trận không kích và mức độ hư hại của các phương tiện cũng không giống như bị ném bom. 

Phía Nga cho rằng, rất có thể các đoàn xe đã bị bắt lửa trên mặt đất chứ không phải bị tấn công từ trên không. 

Moscow cho rằng, những cáo buộc vội vã nhằm vào phía Nga đã được thiết kế nhằm thu hút sự chú ý khiến dư luận quên đi những "nhầm lẫn" của liên quân do Mỹ dẫn đầu khi ném bom vào doanh trại quân đội Syria hôm 17/9.

Đáng chú ý, trong các văn bản của mình, Liên Hợp Quốc cũng không dùng từ "không kích" mà chỉ dùng từ "tấn công" để mô tả những gì đã xảy ra với đoàn xe cứu trợ. Theo cơ quan này, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng cuối cùng để kết luận chính xác những gì đã diễn ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước