Người di cư bị bỏ mặc đến chết trên Địa Trung Hải

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/08/2019 15:54 GMT+7

VTV.vn - Hải quân Malta vừa cứu được 1 chiếc thuyền cao su của người di cư, trôi dạt gần 2 tuần trên biển Địa Trung Hải. Chỉ duy nhất 1 người còn sống.

Câu chuyện của nạn nhân sống sót sẽ khiến nhiều người hiểu hơn về những ám ảnh trong hành trình vượt biển chết chóc này.

Người di cư phải chịu đựng cái nóng như thiêu như đốt trên biển, thiếu thức ăn, nước uống. 14 người đã chết, trong đó có cả 1 phụ nữ đang mang thai. Thi thể của họ đã được thả xuống biển.

Địa Trung Hải là tuyến đường biển tấp nập tàu bè qua lại nhưng không có ai sẵn sàng giúp đỡ những người di cư.

Các quốc gia châu Âu vẫn đang tranh cãi về cách tiếp nhận và xử lý những người di cư vượt biển. Làn sóng di cư ồ ạt đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Người di cư thường xuyên bị chết đuối hoặc trở thành nạn nhân của tình trạng buôn người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước