Những câu chuyện về thanh niên "chuẩn" thời hiện đại

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 26/03/2017 14:25 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay là ngày 26/3, kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau đây là những câu chuyện ý nghĩa về thước đo "chuẩn" của thanh niên trong thời kỳ hiện đại.

Tâm trong dù cố bẻ cong vẫn thẳng, gặp khó đừng có kêu ca, gặp dối trá quyết không tha, trung thực dù đời cơ cực... những triết lý sống đầy sáng tạo trong bài hát "Thanh niên chuẩn" nhằm chuyển tải thông điệp sống đẹp, sống có ích đến với các bạn thanh niên.

Trải qua 86 năm thành lập và phát triển, dù ở thời điểm nào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng là lực lượng nòng cốt, là người bạn đồng hành thân thiết, truyền cảm hứng cho lớp lớp thanh niên noi theo.

Với khẩu hiệu "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", hàng loạt những chương trình tình nguyện như tham gia làm sạch môi trường, hành trình mùa hè xanh, hiến máu tình nguyện... đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Dù ở vùng đồng bằng hay ở nơi rẻo cao, đâu đâu cũng thấy màu áo xanh tình nguyện.

Vừa qua, lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 đã được TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội. Tới tham dự có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. 10 gương mặt trẻ đến từ mọi nơi trên đất nước, mỗi người có một thế mạnh nhưng tựu chung lại ở họ là sự sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ đúng như câu nói "Có hoài bão không lo chao đảo".

Buổi lễ trao giải ấm cúng, với nhiều câu chuyện ý nghĩa được chia sẻ, cũng là nơi để những gương mặt trẻ truyền đi nguồn động lực tới cho các em nhỏ tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên nhiều địa phương còn có các hoạt động ý nghĩa khác như đoàn viên thanh niên tỉnh Sóc Trăng đã cùng chung tay thực hiện giúp bà con chống hạn hán và xâm nhập mặn.

Chương trình Nước sạch nghĩa tình giúp nối dài và lắp mới hơn 500.000 mét đường ống, mang nước sạch về với gần 18.000 hộ dân. Sau gần 1 năm, nguồn nước sạch đã thực sự mang lại cuộc sống mới cho bà con vùng hạn mặn.

Dù ở đâu, dù bất cứ hoàn cảnh nào nhưng với sức trẻ, lòng nhiệt thành, thế hệ thanh niên đều mang lại những ý tưởng đầy bất ngờ. "Nhà không tự mọc, thóc không tự xay, muốn đạt điều hay, phải làm phải nghĩ". Hàng trăm ý tưởng khởi nghiệp hưởng ứng chương trình "Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016-2021" đã được ra đời.

Với 3 khối đối tượng tham gia là sinh viên các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng, thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp và các doanh nhân trẻ, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên, hàng trăm dự án khởi nghiệp đã được triển khai trên cả nước. Tất cả các mảng như khoa học, giáo dục, nông nghiệp đều đón nhận được những ý tưởng mới lạ, độc đáo. Hiện đang có hơn 5.000 dự án được triển khai trên toàn quốc.

Không giới hạn ở Việt Nam, thế hệ thanh niên hiện tại còn vươn mình ra biển lớn để thu thập những kiến thức và truyền bá văn hóa của Việt Nam đến với các nước bạn như trên chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 43. Đây là chương trình hợp tác giữa Chính phủ 10 nước thành viên ASEAN và Chính phủ Nhật Bản với mục đích tăng cường mối quan hệ giao lưu, hữu nghị giữa thanh niên các nước ASEAN và Nhật Bản. 29 thanh niên ưu tú đại diện cho đoàn Việt Nam đã có 2 tháng cùng trải nghiệm và giới thiệu văn hóa của đất nước đến với các nước bạn.

Không chỉ trên chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á mà ở khắp mọi nơi, thanh niên Việt Nam đều đang ngày ngày học tập, sáng tạo để thể hiện hình ảnh thanh niên Việt Nam trên toàn thế giới.

Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên Thanh niên Việt Nam giúp thanh niên Lào phát triển kinh tế Thanh niên Việt Nam giúp thanh niên Lào phát triển kinh tế Thanh niên lập nghiệp bằng nông sản độc đáo Thanh niên lập nghiệp bằng nông sản độc đáo

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước