Nông dân Philippines trắng tay vì tro bụi núi lửa

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 19/01/2020 14:02 GMT+7

VTV.vn - 578 triệu Peso (10,9 triệu USD) là giá trị các loại cây trồng tại Philippines đã bị hư hại vì vụ núi lửa Taal phun trào.

Sau khi phun trào, núi lửa Taal đã chôn vùi mọi thứ xung quanh trong lớp tro bụi dày đặc. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, vật nuôi bị chết, những người nông dân bỗng chốc trở nên trắng tay chỉ sau 1 đêm.

Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết hơn 578 triệu Peso (10,9 triệu USD) giá trị các loại cây trồng đã bị hư hại vì vụ phun trào. Nhưng với những người may mắn bảo vệ được cây trồng của mình, viễn cảnh cũng chẳng mấy tươi sáng hơn.

Những người nhanh nhạy khác lại biết biến nghịch cảnh thành cơ hội. Tại thành phố Binan, Laguna, cách núi lửa 66km, người dân thu thập tro bụi từ đường phố và các mái nhà, gửi đến 1 nhà máy để biến chúng thành gạch xây dựng. Thị trưởng thành phố hy vọng, họ có thể dùng chính những viên gạch từ tro bụi ấy để tái thiết lại những nơi bị ảnh hưởng bởi núi lửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước