Ra mắt Bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam

Đình Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 13:43 GMT+7

Nghệ sĩ Minh Vương và bản sao. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ngày 10/3, tại TPHCM, bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam vừa được ra mắt báo giới và văn nghệ sĩ.

Sau 16 năm mày mò tìm kiếm chất liệu và kỹ thuật chế tác tượng sáp, các nghệ nhân tượng sáp Việt đã sáng tạo nên nguyên liệu riêng và kinh nghiệm chế tác tượng sáp đầu tiên tại Việt Nam.

Trước mắt, bảo tàng sẽ là nơi trưng bày 150 bức tượng sáp của nhiều thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà văn hóa có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà, qua 4 lãnh vực: sân khấu, điện ảnh, âm nhạc và múa. Bên cạnh trưng bày, bảo tàng tượng sáp cũng sẽ tổ chức thường xuyên các buổi giao lưu văn nghệ, tọa đàm về văn học nghệ thuật và gặp gỡ các văn nghệ sĩ vào các dịp cuối tuần. Tổng kinh phí đầu tư lên đến gần 40 tỷ đồng.

Bảo tàng tượng sáp nghệ sĩ Việt Nam sẽ bắt đầu mở cửa từ tháng 4 để công chúng thưởng lãm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước