Rà soát thêm trẻ bị xâm hại tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội

Nguyễn Hương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 21/11/2019 12:03 GMT+7

VTV.vn - Đây là yêu cầu khẩn mà Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa gửi các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn sau vụ nhiều trẻ em bị xâm hại tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Theo đó, các trung tâm trên địa bàn TP.HCM phải thực hiện rà soát lại toàn bộ trẻ từng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội nhằm xác định thêm còn trẻ nào có dấu hiệu bị xâm hại nữa không.

Đối với các bé gái đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, Sở yêu cầu các đơn vị sắp xếp cán bộ nữ phụ trách nhằm đảm bảo an toàn cho các em. Nếu phát hiện thêm trẻ có dấu hiệu bị xâm hại phải báo cáo ngay về Sở LĐ-TB&XH và lập hồ sơ quản lý theo quy trình.

Đối với 5 trẻ vừa được chuyển tới Trung tâm Công tác xã hội, Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM, gồm 3 nạn nhân bị ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô và 2 trường hợp đang trong quá trình xác minh, Sở yêu cầu tiếp tục tư vấn tâm lý và chăm sóc sức khỏe cho các em.

Ngoài ra, Phòng LĐ-TB&XH quận Tân Bình cũng phải có kế hoạch hỗ trợ vượt qua khủng hoảng tâm lý đối với gia đình và trẻ là con của ông Nguyễn Tiến Dũng.

Vụ nhiều bé gái bị xâm hại tại Trung tâm hỗ trợ xã hội: Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chậm xử lý? Vụ nhiều bé gái bị xâm hại tại Trung tâm hỗ trợ xã hội: Sở LĐ-TB&XH TP.HCM chậm xử lý?

VTV.vn - Sự việc đã được Trung tâm công tác xã hội báo cáo bằng văn bản đến lãnh đạo Sở từ ngày 8/11 nhưng phải đến khi báo chí lên tiếng, sự việc mới nhanh chóng được xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước