Sau sự cố nước nhiễm dầu thải, một số bệnh viện vẫn thiếu nước sạch

Thùy Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 27/10/2019 20:40 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền vẫn phải mua thêm 6-8 xe nước hàng ngày còn Bệnh viện 19/8 cũng đang phải sử dụng nước sạch từ nguồn cấp khác để thay thế.

Đối với các bệnh viện, vừa phải đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, vừa phải xoay sở phục vụ nước sinh hoạt cho bệnh nhân nên áp lực thiếu nước càng nhân đôi.

Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền điều trị nội trú cho khoảng 400 bệnh nhân, trung bình sử dụng khoảng 130 m3/ngày. Tuy nhiên, từ khi nguồn nước bị ô nhiễm, bệnh viện chỉ sử dụng khoảng 80 m3/ngày, giảm hơn 40%. Đến nay, bệnh viện vẫn phải mua từ 6 - 8 xe nước mỗi ngày để bù đắp cho lượng nước thiếu hụt.

Chung tình cảnh, Bệnh viện 19/8 hiện cũng đang phải sử dụng nước sạch từ nguồn cấp khác để thay thế. Khan hiếm nước nên người bệnh phải tiết kiệm nước khi làm vệ sinh cá nhân, thậm chí, có trường hợp y bác sĩ không có cả nước rửa sau khi làm thủ thuật.

Người dân phản ứng ra sao khi công ty CP Nước sạch Sông Đà xin lỗi về sự cố nước bẩn? Người dân phản ứng ra sao khi công ty CP Nước sạch Sông Đà xin lỗi về sự cố nước bẩn? Người dân Hà Nội dùng lại nước sông Đà Người dân Hà Nội dùng lại nước sông Đà Công ty Nước sạch Sông Đà xử lý ô nhiễm dầu Công ty Nước sạch Sông Đà xử lý ô nhiễm dầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước