Sẽ đóng cửa bãi rác Đa Phước

Quách Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 04/01/2020 15:32 GMT+7

Bãi rác Đa Phước.

VTV.vn - Dự kiến năm 2024, bãi rác lớn nhất TP.HCM - Đa Phước sẽ đóng cửa sau khi hết công suất.

Với việc sẽ thay đổi công nghệ xử lý rác trong tương lai, TP.HCM dự kiến sẽ đóng cửa bãi rác này, chấm dứt nỗi ám ảnh của người dân bởi mùi hôi thối kinh khủng do việc chôn lấp gây ra, sau hơn 10 năm bãi rác hoạt động.

5.000 tấn rác mỗi ngày nhưng chỉ đang được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trong nhiều năm qua đã gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân qunah khu vực bãi rác này vô cùng bức xúc.

Sở TNMT TP.HCM cho biết việc chọn công nghệ chôn lấp là do thành phố trước đây quyết định. Lúc đó, bãi rác cũng được đặt ở xa thành phố nhưng sau này các khu dân cư mọc lên nhiều nên bị ảnh hưởng mùi hôi.

Đơn vị xử lý đang dùng nhiều biện pháp để hạn chế mùi hôi như việc xử lý được giám sát bởi Ban quản lý các khu xử lý chất thải rắn thành phố.

Dự kiến sau khi đóng cửa, hành lang cây xanh hoàn thiện sẽ giúp bãi rác ngăn ngừa mùi hôi phát tán.

Sau đó, rác của TP.HCM sẽ chuyển sang công nghệ đốt với công suất 4.000 tấn/ngày bởi TP.HCM cũng vừa khởi công 2 nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện ở huyện Củ Chi.

'Đồng phạm' phát tán mùi hôi ở TP.HCM không chỉ từ bãi rác Đa Phước "Đồng phạm" phát tán mùi hôi ở TP.HCM không chỉ từ bãi rác Đa Phước Bài học lớn từ bản hợp đồng 'Đa Phước' Bài học lớn từ bản hợp đồng "Đa Phước" Người dân được mời giám sát việc khử mùi hôi tại khu Đa Phước Người dân được mời giám sát việc khử mùi hôi tại khu Đa Phước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước