Tăng cường miễn dịch cho trẻ mùa nắng nóng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 21/04/2019 14:51 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Thời tiết oi bức, cùng với một vài cơn mưa trái mùa khiến số lượng trẻ mắc bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô hấp đang tăng đột biến tại các tỉnh thành phía Nam.

Theo các chuyên gia, hệ miễn dịch ở trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn thiện nên dễ mắc bệnh khi xuất hiện các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, nấm móc, môi trường ô nhiễm. Việc bổ sung dưỡng chất, nhằm tăng cường miễn dịch cho trẻ giai đoạn này rất cần thiết.

Đặc biệt các phụ huynh lưu ý, với những trẻ không được nuôi dưỡng từ sữa mẹ nên bổ sung các sản phẩm có kháng thể IgG. Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra kháng thể IgG từ sữa non có tác dụng kháng khuẩn trực tiếp, có vai trò đặc biệt trong việc phòng chống nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và hô hấp ở trẻ.

Miền Bắc đã qua đỉnh điểm nắng nóng Miền Bắc đã qua đỉnh điểm nắng nóng

VTV.vn - Nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đã qua đỉnh điểm, dự báo chiều nay (21/4) bớt gay gắt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nắng nóng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước