Thiếu hệ thống cảnh báo chất lượng sản phẩm an toàn cho người Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 13/12/2015 20:34 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam hiện đang thiếu một hệ thống cảnh báo chất lượng sản phẩm an toàn, phát đi cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Nhờ hệ thống cảnh báo nhanh RAPEX của Liên minh Châu Âu (EU), những cảnh báo về miếng dán hoạt hình Trung Quốc có chứa chất độc đã được đưa ra.

Từ những thông tin trên, các cơ quan chức năng trong nước mới tiến hành lấy mẫu đi kiểm nghiệm và kết quả cho thấy những miếng dán này đều chứa chất độc hại vượt ngưỡng cho phép gấp hàng trăm lần.

Vụ việc miếng dán đồ chơi cũng đặt ra câu hỏi về hệ thống cảnh báo chất lượng sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng, mà ở đó danh sách các sản phẩm nguy hại được cập nhật và công bố rộng rãi, tương tự như hệ thống RAPEX tại Châu Âu.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc kiểm tra chỉ chủ yếu rơi vào các đợt cao điểm hay khi có cảnh báo từ nước ngoài, việc lấy mẫu kiểm nghiệm lại càng hạn chế. Bởi vậy, để xây dựng được một danh sách cảnh báo là điều rất khó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước