Tiếp tục thí điểm sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục ở gần 50 tỉnh thành

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 14:06 GMT+7

VTV.vn - Trong năm học mới sẽ có gần 50 tỉnh, thành phố tiếp tục thí điểm tài liệu tiếng Việt lớp 1.

Các chữ "ca", "quy", "cờ" đều đọc là "cờ"; đánh vần theo âm, không đánh vần theo chữ như quen thuộc. Những ngày vừa qua, clip đánh vần lạ này đã làm nóng các diễn đàn. Ngay lập tức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vào cuộc xác minh cách đánh vần này và khẳng định: tuy lạ nhưng không mới bởi đây là nội dung của tài liệu tiếng Việt lớp 1, Công nghệ giáo dục.

Được biết, Công nghệ giáo dục là đề tài nghiên cứu cấp quốc gia của GS Hồ Ngọc Đại, được áp dụng thí điểm từ năm 1978 tại Trường Thực Nghiệm Hà Nội.

Đến năm học mới này sẽ có gần 50 tỉnh, thành phố tiếp tục thí điểm tài liệu này. Vậy trong khi không ít người hoang mang với cách học này vì đánh vần không giống ai, thậm chí nghe chối tai, thực tế việc dạy và học theo tài liệu này đang diễn ra tại các trường như thế nào?

'Sách giáo khoa dùng một lần là sách tham khảo' "Sách giáo khoa dùng một lần là sách tham khảo"

VTV.vn - Trả lời tại phiên họp báo Chính phủ chiều 31/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết sách sử dụng một lần chỉ là sách bài tập, sách tham khảo, Bộ không khuyến khích loại sách này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước