Thụy Sỹ sẽ “xuất khẩu” tù nhân?

VTV24/TTXVN (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 07/01/2015 14:02 GMT+7

Bộ Tư pháp Thụy Sỹ tuyên bố sẽ xem xét triển khai dự án chuyển tù nhân sang 2 nước Pháp và Đức để giúp giảm bớt tình trạng quá tải của các nhà tù nước này.

Đất nước Thụy Sỹ đang trong tình trạng quá tải tù nhân. Hiện, các trại giam tại quốc gia này đang hoạt động trên 100% công suất. Con số thống kê chính thức cho thấy, trong năm 2013, có 7.072 người bị nhốt trong các trại giam được thiết kế có sức chứa cho 7.048 tù nhân.

Tình trạng quá tải đạt đến đỉnh điểm tại nhà tù Champ-Dollon cách đây 1 năm đã dẫn đến một loạt các cuộc đụng độ bạo lực giữa các tù nhân.

Mặc dù Thụy Sỹ đã cố gắng tăng công suất nhà tù, song, giám đốc nhà tù của các bang cho rằng, ý tưởng đề nghị các nhà tù ở các nước láng giềng giam giữ một số tù nhân Thụy Sỹ cũng đáng được quan tâm.

Tuy nhiên, phương án này được cho là thiếu khả thi do Pháp và Đức chưa chuẩn bị đủ cơ sở vật chất để đón nhận số tù nhân này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước