Tổng thống Obama: Vẫn tồn tại định kiến sắc tộc trong lòng nước Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/07/2016 14:24 GMT+7

VTV.vn - Tại buổi lễ tưởng niệm 5 cảnh sát thiệt mạng trong vụ phục kích tại Dallas, người đứng đầu Nhà Trắng, ông Obama thừa nhận còn tồn tại định kiến sắc tộc trong lòng nước Mỹ.

Sau một tuần đầy biến động, nước Mỹ nay lắng lại tại buổi lễ tưởng niệm 5 cảnh sát bị thiệt mạng trong vụ phục kích tại Dallas.

Vụ việc này được xem là đỉnh điểm bộc phát của mâu thuẫn sắc tộc thời hiện đại ở nước Mỹ. Buổi tưởng niệm có sự hiện diện của cả hai đời Tổng thống Mỹ. Một người từng phải đối mặt với trách nhiệm đoàn kết nước Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Và một người nay phải tìm cách hàn gắn nước Mỹ đang chia rẽ vì định kiến sắc tộc.

Tại lễ tưởng niệm, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu: “Nước Mỹ, chúng ta biết rằng định kiến vẫn tồn tại. Chúng ta không thể chối bỏ nó chỉ để biện bạch cho sự đúng đắn về chính trị hay phản bác chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Chúng ta đã đòi hỏi lực lượng cảnh sát quá nhiều trong khi đòi hỏi ở bản thân chẳng bao nhiêu”.

Sau lễ tưởng niệm, ông Obama cùng người tiền nhiệm của mình đã đi thăm gia đình 5 sỹ quan bị thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước